Đàm phán thương mại Mỹ - Trung không đạt bước tiến

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/10/2019 09:53 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Phía Bắc Kinh đã thẳng thừng từ chối đàm phán vấn đề về bắt buộc chuyển giao công nghệ, một vấn đề mà Mỹ coi là cốt lõi trong vòng đàm phán thứ 13 này.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán thương mại cấp thứ trưởng giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Thủ đô Washington đã không đạt dược bất cứ tiến bộ nào.

Đặc biệt thông tin rò rỉ mới nhất là Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ chỉ tiến hành đàm phán với Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ và đại diện thương mại nước này trong 1 ngày thay vì theo lịch trình là 2 ngày ban đầu.

Ông Lưu Hạc sẽ rời đi ngay sau khi vòng đàm phán thứ 13 diễn ra trong ngày 10/10 theo giờ Mỹ. Ngay lập tức, chỉ số công nghiệp Dow Jones Mỹ tương lai đã xóa sạch mọi kỳ vọng của phiên đêm 9/10.

Nối lại đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc Nối lại đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc Trung Quốc đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các công ty công nghệ Trung Quốc đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các công ty công nghệ Giới đầu tư Mỹ nghi ngại về triển vọng đàm phán Mỹ - Trung Giới đầu tư Mỹ nghi ngại về triển vọng đàm phán Mỹ - Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước