Đề xuất mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đặc khu

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/05/2018 06:27 GMT+7

VTV.vn - Theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương được đề xuất trong dự thảo Luật Đặc khu đề xuất lấy ý kiến có cơ cấu như sau.

HĐND đặc khu gồm Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 9 - 15 đại biểu. UBND gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Bên dưới là văn phòng giúp việc chung, trung tâm hành chính công và các cơ quan chuyên môn.

Ngoài ra, các cơ quan khác của Nhà nước ở Đặc khu như Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan công an, cơ quan tài chính và nhiều cơ quan khác.

Những ưu đãi về môi trường kinh doanh cho các đặc khu kinh tế Những ưu đãi về môi trường kinh doanh cho các đặc khu kinh tế Điểm khác biệt về chính sách thuế giữa đặc khu và các khu kinh tế hiện hành Điểm khác biệt về chính sách thuế giữa đặc khu và các khu kinh tế hiện hành Đặc khu kinh tế - Động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Đặc khu kinh tế - Động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước