Dịch vụ đưa thư tận nhà sắp "khai tử" tại Mỹ

Thái Bảo-Thứ sáu, ngày 30/05/2014 06:42 GMT+7

Nhân viên bưu chính Sukhwant Dhillon đang phân loại thư tại chi nhánh xử lý ở thành phố San Francisco, bang California (Ảnh: LA TIMES)

Dịch vụ đưa thư đến từng cửa nhà có thể sẽ trở thành quá khứ với hàng triệu người Mỹ.

Một Ủy ban của Hạ viện Mỹ đã thông qua một đạo luật chấm dứt dịch vụ đưa thư đến tận cửa nhà với 15 triệu hộ gia đình và công ty trong vòng 10 năm tới.

Hiện tại các dự án nhà ở mới xây dựng ở nước Mỹ, dịch vụ bưu chính đã sắp xếp các cụm hộp thư để người dân dự án có thể tự lấy thư.

Theo báo cáo của Chính phủ Mỹ, việc chấm dứt dịch vụ đưa thư tận nhà sẽ giúp nước Mỹ tiết kiệm tới 4 tỷ 500 triệu USD mỗi năm. Nhưng các tổ chức Công đoàn phản bác, điều này có thể dẫn tới sa thải hàng loạt nhân công bưu chính.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước