Hà Giang nỗ lực hút khách trở lại

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/11/2020 20:49 GMT+7

VTV.vn - Ngành du lịch Hà Giang đã có nhiều giải pháp để phục hồi thị trường nội địa và thu hút khách du lịch trở lại.

10 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của 2 đợt dịch, cả khách nội địa lẫn khách quốc tế đến Hà Giang đều giảm khoảng 50 đến so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chiến dịch kích cầu du lịch lần 2 với chủ đề "Việt Nam-điểm đến an toàn, hấp dẫn, ngành du lịch Hà Giang đã có nhiều giải pháp để phục hồi thị trường nội địa. Khách đang dần quay trở lại, trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch thiên nhiên sinh thái, văn hóa độc đáo của bà con các dân tộc.

Tại làng Văn hóa Du lịch Dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, du khách không chỉ được thả mình vào thiên nhiên mà còn trải nghiệm văn hóa đồng bào Mông.

Hà Giang nỗ lực hút khách trở lại - Ảnh 1.

Các lớp học nghiệp vụ du lịch được tăng cường

Để sẵn sàng đón khách trở lại, các lớp học nghiệp vụ du lịch được tăng cường. Bà con học kiến thức văn hóa lịch sử cho dến những kỹ năng đón khách, hướng dẫn trải nghiệm tour. Du lịch thay đổi cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.

Hà Giang đã công bố chương trình kích cầu giảm giá các dịch vụ ăn, nghỉ, lữ hành, vận tải từ 15-50%, giảm 50% giá vé tham quan đối với các điểm du lịch như: Thác Tiên - Đèo Gió, Cột Cờ Lũng Cú, Khu Di tích danh thắng nhà Vương, hang Lùng Khúy đến hết tháng 12 năm nay. Kèm theo đó là việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thời điểm này, mùa vàng Hoàng Su Phì với các hoạt động dù lượn đang là điểm đến yêu thích của du khách. Hà Giang hy vọng, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và nhiều điểm đến tại Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc sẽ hấp dẫn thêm nhiều du khách trong mùa hoa tam giác mạch năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước