Hàng nghìn người Mỹ từ bỏ quốc tịch để "né" thuế

Lê Tuyển-Thứ tư, ngày 13/08/2014 22:34 GMT+7

Theo thông tin mới được các hãng thông tấn Mỹ công bố, chỉ trong nửa đầu năm qua đã có hơn 1.600 người Mỹ từ bỏ quốc tịch nước này. Năm 2013, số người từ chối cuốn hộ chiếu Mỹ đã ở mức 2.000 và dự kiến cả năm 2014 con số này sẽ 4.000 người.

Lý do chính cho xu hướng này được cho là do Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (FATCA) có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua.

Đạo luật FATCA nhằm ngăn ngừa và phát hiện các hành vi trốn thuế của các đối tượng quốc tịch Mỹ ở nước ngoài. FATCA cũng yêu cầu công dân Mỹ có tài sản tài chính nước ngoài tổng giá trị trên 50.000 USD phải báo cáo chi tiết thông tin về các tài sản đó. Đạo luật này đã nhận được sự hợp tác của 80 Chính phủ các nước trên thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước