Ireland lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế ngắn hạn

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 19/04/2018 05:50 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Ireland Paschal Donohoe. Ảnh: Reuters UK.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ireland Paschal Donohoe ngày 17/4 dự báo, kinh tế nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong bốn năm tới.

Phát biểu tại một buổi họp báo công bố báo cáo chính phủ về viễn cảnh kinh tế giai đoạn 2018-2021, Bộ trưởng Donohoe nhận định triển vọng kinh tế Ireland trong ngắn hạn khá khả quan. Theo bản báo cáo, kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 5,6% trong năm 2018, 4% trong năm 2019 và 3,4% vào năm 2020. Báo cáo cũng dự kiến tỷ lệ thất nghiệp trong giai đoạn 2018-2021 sẽ lần lượt ở các mức 5,8%, 5,3%, 5,3% và 5,4%.

Ngoài ra, tình hình ngân sách tài chính của Ireland dự kiến cũng sẽ cải thiện cùng với sự đi lên của nền kinh tế trong bốn năm tới. Theo báo cáo, thâm hụt ngân sách của nước này sẽ ở mức tương đương 0,2% GDP năm 2018 và 0,1% GDP năm 2019, và bắt đầu thặng dư ngân sách từ năm 2020 (khoảng 0,3% GDP) và 2021 (0,4% GDP).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Donohoe lưu ý vẫn tồn tại những nguy cơ đối với tăng trưởng dài hạn của kinh tế Ireland, trong đó phải kể đến căng thẳng địa chính trị, bất đồng thương mại trên quy mô toàn cầu, sự thiếu chắc chắn về các chính sách tại Mỹ và vấn đề Brexit. Trong bối cảnh này, ông Donohoe nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục điều hành nền kinh tế và quản lý tài chính công một cách thận trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Ireland, Brexit

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước