Không giảm thuế xăng dầu thay thế cho việc tăng giá

Lại Hoa-Thứ năm, ngày 17/07/2014 06:38 GMT+7

Đó là khẳng định của đại diện Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính trước những băn khoăn của người dân về việc giá xăng trong nước tăng cao.

Đại diện Vụ chính sách thuế cũng cho biết, tỷ lệ thuế, phí bình quân trong cơ cấu giá xăng dầu của nước ta đang thấp hơn các so với các nước trong khu vực. Cụ thể như thấp hơn so với Trung Quốc, Campuchia từ 2-4%. Chính vì vậy, giá xăng trong nước cũng đang thấp hơn các nước trên từ 2.000-3.000 đồng.

Trả lời về câu hỏi giá xăng ở Việt Nam hiện cao hơn Mỹ vài nghìn đồng một lít, đại diện Vụ chính sách thuế lý giải, giá xăng của Mỹ thay đổi từng giờ, từng ngày. Còn giá xăng Việt Nam muốn tăng thì phải hết chu kỳ 10 ngày, vì thế không thể so sánh sự tương đồng về giá xăng của hai nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước