Kiều hối về TP.HCM tăng mạnh

H.Hà-Chủ nhật, ngày 27/10/2013 22:42 GMT+7

Trong 9 tháng đầu năm, lượng kiều hối về TP.HCM tăng 30% so với cùng kỳ năm 2012, đạt gần 3 tỷ USD.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, lượng kiều hối tăng được xem là tín hiệu khả quan của kinh tế TP.HCM trong những tháng cuối năm.

Dự kiến cả năm 2013, kiều hối chuyển về TP.HCM có thể lên đến 4,8 tỷ USD, so với con số 4,1 tỷ USD của năm 2012. Thị trường kiều hối chủ yếu của Việt Nam là từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, năm 2013 có phần tăng ở hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.

‘ Ảnh minh họa (Nguồn: VnE)

Đây là tín hiệu đáng mừng bởi hai thị trường mới nổi Trung Quốc và Hàn Quốc được dự báo sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam chủ yếu dành cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Điều này cho thấy, niềm tin của cộng đồng kiều bào về sự phục hồi của nền kinh tế trong nước đang tăng lên, góp phần tạo đà phát triển cho nền kinh tế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước