Kinh tế Nga bắt đầu “ngấm” đòn trừng phạt

TCKD-Thứ ba, ngày 29/04/2014 10:20 GMT+7

Doanh số bán lẻ tại Nga sụt giảm

Những căng thẳng chính trị tại Ukraine cùng những lệnh cấm vận gần đây của Mỹ và khối G7 đã khiến kinh tế Nga gánh chịu những thiệt hại đáng kể.

Sau khi trở thành điểm sáng trong bối cảnh kinh tế Nga tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2009, ngành bán lẻ của Nga đang đứng trước áp lực lớn. Chi phí đi vay cao hơn làm giảm lực cầu tiêu dùng. Theo chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng HSBC, tiền đang ngày càng trở nên đắt đỏ và điều này sẽ ảnh hưởng lên tất cả các khu vực trong đó có bán lẻ.

Doanh số bán lẻ sẽ tiếp tục sụt giảm. Nhìn chung ngành bán lẻ rất yếu ớt bởi thu nhập khả dụng sụt giảm, cho vay tiêu dùng cũng giảm. Ngành bán lẻ vốn là cỗ máy tăng trưởng của kinh tế Nga và bán lẻ suy giảm đồng nghĩa với việc tăng trưởng chững lại.

Tuy vậy, sự sụt giảm doanh số bán lẻ chỉ là một trong số những khó khăn mà nền kinh tế Nga đang phải đối mặt. Video sau đây sẽ cung cấp chi tiết về vấn đề này:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước