Mỹ đề xuất cắt giảm 30% khí thải carbon từ nhà máy điện

TCKD-Thứ năm, ngày 05/06/2014 17:10 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama mới công bố một đề xuất nhằm cắt giảm 30% khí thải carbon từ các nhà máy.

Theo kế hoạch của ông Obama, tới năm 2030, trên 30% điện năng của nước Mỹ sẽ tới từ than đá, 30% từ khí tự nhiên, còn các năng lượng thay thế cung cấp chừng 9%.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ dự báo đề xuất của ông Obama sẽ cắt giảm ô nhiễm không khí đi 25% vào năm 2030. Nỗ lực này cũng được đánh giá giúp ngăn ngừa 2.700 - 6.600 trường hợp tử vong và 150.000 ca suyễn ở trẻ.

Kế hoạch này có thể ảnh hưởng đến 1.600 nhà máy điện, trong đó có khoảng 600 nhà máy hoạt động chủ yếu nhờ than đá.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước