PBOC bơm thêm 700 tỷ NDT vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 18/08/2020 06:00 GMT+7

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Ngày 17/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC cho biết đã tiếp tục bơm thêm 700 tỷ Nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng nước này thông qua công cụ cho vay trung hạn (MLF).

PBOC cũng đồng thời thông báo tiếp tục giữ nguyên lãi suất trung hạn ở mức 2,95%/năm. Đây được xem là động thái nhằm đảm bảo thanh khoản của thị trường trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi chậm từ đại dịch COVID-19.

Trước đó, PBOC cũng đã bơm khoảng 50 tỷ USD ngắn hạn vào thị trường. Sau các động thái này, giới phân tích dự báo cơ quan này cũng sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản LPR, sẽ được công bố vào ngày 20/8 tới.

Đây được coi là tín hiệu cho thấy PBOC muốn nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế đang phải chịu nhiều tác động từ dịch bệnh COVID-19.

Theo báo cáo của Chính phủ Trung Quốc, nước này sẽ theo đuổi một chính sách tiền tệ thận trọng mà linh hoạt và phù hợp hơn. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ sử dụng nhiều công cụ, bao gồm cả giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, cắt giảm lãi suất, và cho vay lại để có khả năng cung tiền M2 cũng như sử dụng tổng hợp các biện pháp tài chính để kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao hơn năm trước.

Trung Quốc sắp thử nghiệm đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số Trung Quốc sắp thử nghiệm đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số

VTV.vn - Các cuộc thử nghiệm đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số là một phần sáng kiến Bắc Kinh triển khai nhằm khuyến khích khu vực dịch vụ mở cửa nhiều hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước