Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và SX hàng giả

Nguyễn Sơn (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/09/2014 20:36 GMT+7

Tiêu hủy thuốc lá lậu. Ảnh: báo Bình Dương

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả.

Trong 8 tháng đầu năm 2014, lực lượng Quản lý thị trường cả nước kiểm tra hơn 119.000 vụ, xử phạt vi phạm hành chính gần 64.000 vụ với tổng số tiền phạt gần 188 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo 389, hàng giả, hàng lậu vẫn bày bán công khai, tràn lan trên các chợ, tuyến phố.

Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3000 điểm bán sỉ và khoảng 10.000 điểm bán lẻ thuốc lá nhập lậu. Chỉ trong 1 đêm tại khu vực giáp ranh Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 8 xe tải, vận chuyển gần 100 tấn hàng các loại thẩm lậu qua biên giới vào nội địa tiêu thụ. Điều đó chứng tỏ hai vấn đề nổi cộm: một là các địa phương biên giới chưa phối hợp tốt với các lực lượng kiểm soát biên giới, cửa khẩu; hai là còn hiện tượng tiếp tay, bao che, thậm chí là bảo kê cho buôn lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Còn có bộ phận vi phạm đạo đức, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ trên địa bàn được giao... Tôi đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường, toàn hệ thống, mở một số đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm theo chuyên đề. Điều này cũng phải làm như công tác phòng chống tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, buôn lậu, gian lận thương mại không chỉ chiếm đoạt của Nhà nước nhiều nghìn tỷ đồng mỗi năm, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh. Vì vậy, cùng với Ban chỉ đạo 389, cơ quan Quản lý thị trường phải làm tốt công tác tham mưu về thể chế, chủ trương, cũng như giải pháp xử lý tận gốc tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần chống thất thu thuế, bảo vệ sản xuất trong nước và ổn định kinh tế vĩ mô.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước