Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - New Zealand

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/11/2022 20:14 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand với tổng kim ngạch hai chiều đạt 2,39 tỷ USD New Zealand, tăng 400% so với năm 2009.

Ngày mai (14/10), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo New Zealand kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng 7 năm 2020. Chuyến thăm được kỳ vọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - New Zealand và mở ra những cơ hội mới trong trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Từ 5 năm qua, quả chôm chôm của Việt Nam đã trở thành trái cây quen thuộc tại thị trường New Zealand. Táo và Kiwi của New Zealand cũng không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam.

Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - New Zealand - Ảnh 1.

Quả chôm chôm của Việt Nam đã trở thành trái cây quen thuộc tại thị trường New Zealand.

Còn tại Tập đoàn TH của Việt Nam, từ đàn bò sữa đầu tiên được nhập về từ New Zealand cách đây 12 năm, số lượng bò được nhập khẩu của tập đoàn tới nay đã lên đến gần 2 vạn con.

Ông Vijay Kumar Pandey - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phẩn Thực phẩm Sữa TH cho hay: "New Zealand là quốc gia hàng đầu thế giới về chăn nuôi bò sữa và sản xuất sữa. Tại TH, các chuyên gia New Zealand cũng đào tạo nguồn nhân lực cho chúng tôi, giúp trang trại TH có nguồn nhân sự và văn hóa doanh nghiệp rất tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chăn nuôi và chế biến sữa hàng đầu thế giới. TH cũng nhập khẩu nhiều công nghệ hiện đại, máy móc, thiết bị phục vụ chăn nuôi và chế biến sữa từ New Zealand".

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand với tổng kim ngạch hai chiều đạt 2,39 tỷ USD New Zealand, tăng 400% so với năm 2009. Trong hai năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nền kinh tế hai nước có tính bổ sung cho nhau là một lợi thế giúp tăng cường hợp tác, đầu tư, thương mại. Với chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand, nhiều kỳ vọng được đặt ra về những dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - New Zealand - Ảnh 2.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand.

"Với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 20% xuất khẩu và nhập khẩu, tôi có thể lạc quan đánh giá rằng mục tiêu 2 tỷ USD về thương mại hai chiều vào năm 2024 đã được đề ra trong trong khuôn khổ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand là hoàn toàn có thể thực hiện, thậm chí còn có thể vượt xa cái mục tiêu này", ông Nguyễn Văn Trung - Đại sứ Việt Nam tại New Zealand nhận định.

Bà Tredene Cherie Bobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho hay: "Tôi muốn nhấn mạnh đó là hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Đây chính là điểm mà chuyến thăm lần này sẽ mang lại lợi ích rất lớn đó là thúc đẩy sự trao đổi giữa các cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp hai nước để mang lại cơ hội nội thương mại, đầu tư cho hai nước trong thời gian tới".

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Jacinda Ardern sang Việt Nam bắt đầu từ ngày mai, dự kiến hai nước sẽ trao đổi về triển vọng hợp tác về giáo dục, hàng không và thương mại, trong đó có việc xuất khẩu quả bưởi và chanh của Việt Nam sang New Zealand.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước