Tháo gỡ khó khăn cho tăng trưởng kinh tế

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/04/2019 14:01 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp sáng 11/4. Ảnh: VGP

VTV.vn - Thường trực Chính phủ đã họp với các bộ, ngành để quyết định sẽ sớm ban hành 2 Nghị định nhằm tháo gỡ rất lớn cho nhiều dự án đầu tư trong cả nước.

Tại cuộc họp sáng 11/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo Bộ Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định trên tinh thần theo nguyên tắc thị trường, minh bạch và các loại hình doanh nghiệp đều được phép đầu tư các dự án theo hình thức BT và đặc biệt là không hồi tố các dự án đã được phê duyệt từ trước tháng 1/2018.

Nghị định này có một số thay đổi cơ bản là nhà đầu tư bỏ vốn thực hiện dự án theo hình thức BT trước, sau đó, Nhà nước giải phóng mặt bằng để bán đấu giá quyền sử dụng đất lấy tiền thanh toán sau cho các nhà đầu tư.

Quy định này sẽ khắc phục được tình trạng chênh lệch giá đất từ hình thức giao đất chỉ định không qua đấu giá như trước đây, khiến giá trị quyền sử dụng đất nhiều khi lớn hơn giá trị dự án BT nhiều lần. Do Nghị định có nhiều ý kiến khác nhau nên 3 năm qua rất nhiều dự án BT, nhất là ở Hà Nội và TP.HCM không thể triển khai được.

Tại một cuộc họp khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo trong tháng 4 này để Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Đây là nghị định có nhiều ý kiến khác nhau và đã trải qua 11 cuộc họp của Chính phủ nhưng nay, Thủ tướng quyết định dự thảo Nghị định không quy định nội dung chuyển tiếp đối với các quy hoạch. Tạm thời, các quy hoạch chuyên ngành vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện. Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có Nghị quyết riêng xử lý việc chuyển tiếp các quy hoạch. Do Nghị định này chậm được ban hành nên hiện đang có 368 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp đa phần là về điện không thể triển khai.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của ASEAN năm 2019 ước đạt 5,1#phantram Tốc độ tăng trưởng kinh tế của ASEAN năm 2019 ước đạt 5,1#phantram Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đứng đầu ASEAN Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đứng đầu ASEAN ADB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2019 tăng trưởng 6,8#phantram ADB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2019 tăng trưởng 6,8#phantram

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước