Thị trường nội địa tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/07/2024 14:11 GMT+7

VTV.vn - Tháng 6 năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 522.000 tỷ đồng.

Tháng 6 năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 522.000 tỷ đồng. Như vậy, tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng đạt gần 3,1 triệu tỷ đồng. Thị trường nội địa tăng trưởng tích cực nhờ đà hồi phục mạnh mẽ từ du lịch, dịch vụ.

Nếu như mọi năm, anh Long thường đi hai chuyến du lịch vào dịp hè thì năm nay, do có nhiều sản phẩm du lịch mới, anh lựa chọn đi du lịch nhiều hơn. Trước mắt là thêm một chuyến ngắn ngày đến điểm đến gần Hà Nội.

Anh Phạm Nguyễn Hưng Long - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, anh sẽ chọn cho gia đình những tour du lịch vì thời điểm này giá vé máy bay tương đối cao nên lựa chọn tour du lịch sẽ giúp tiết kiệm nhiều chi phí.

Ông Nguyễn Công Hoan - Tổng Giám đốc Công ty Flamingo Redtours chia sẻ: "Các chỉ tiêu đưa ra 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt, lượng khách du lịch trong nước tăng 30% so với năm 2023, khách quốc tế tăng khoảng 40%."

Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 37,1%, là dịch vụ có mức tăng lớn nhất, có ý nghĩa kéo theo sự gia tăng của nhiều ngành dịch vụ quan trọng khác.

Bà Đinh Thị Thúy Phương - Vụ trưởng Vụ Thống kê thương mại và dịch vụ, Tổng cục Thống kê nêu ý kiến: "Lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,8 triệu lượt khách và trong nước, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng khá cao, tác động lan toả đến các ngành dịch vụ lưu trú ăn uống, ngành dịch vụ vận tải, ngành bán lẻ hàng hoá...".

Thị trường nội địa tăng trưởng tích cực nửa đầu năm - Ảnh 1.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng đạt gần 3,1 triệu tỷ đồng

Bán lẻ hàng hoá trong nước 6 tháng qua dù mức tăng không quá cao - 7,4%, nhưng ghi nhận người tiêu dùng cũng mua sắm nhiều hơn, các giỏ hàng giá trị cao hơn.

Ông Lê Mạnh Phong - Giám đốc Big C & Go khu vực miền Bắc đưa ra ý kiến: "Lương thực thực phẩm vẫn có mức độ tăng trưởng từ 5-10%, chúng tôi cũng bắt đầu ghi nhận các mặt hàng khác như dệt may thời trang, gia dụng đã bắt đầu quay lại đà tăng trưởng".

Khu vực dịch vụ tăng 6,64%, đóng góp lớn nhất 49,76% vào tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay. Do đó, các doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động mạnh mẽ.

Ông Mạc Quốc Anh - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết: "Trên 500.000 việc làm mới, đặc biệt khối doanh nghiệp nhỏ và vừa có con số vô cùng quan trọng và ấn tượng, hơn 39.000 doanh nghiệp quay trở lại thị trường".

Chính phủ vừa ban hành chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% kéo dài đến hết năm nay. Nhờ động lực này, thị trường nội địa sẽ được thúc đẩy tăng trưởng hướng đến tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt mục tiêu tăng trưởng 9% đã đề ra từ đầu năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước