Trung Quốc tiếp tục bơm 67 tỷ USD vào thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/01/2016 14:43 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng trung ương Trung Quốc PBOC sáng 26/1 vừa thông báo bơm thêm 440 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 67 tỷ USD vào thị trường.

Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt tăng cao trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời cũng giúp đương đầu với áp lực dòng vốn bị rút ra ngày càng tăng.

Cụ thể, PBOC đã thực hiện các hợp đồng mua lại kỳ hạn 7 ngày trị giá 80 tỷ Nhân dân tệ và hợp đồng kỳ hạn 28 ngày trị giá 360 tỷ Nhân dân tệ. Đây là đợt bơm tiền thông qua hoạt động thị trường mở lớn nhất của PBOC kể từ năm 2013.

Hồi tuần trước, PBOC cũng đã bơm vào thị trường tài chính hơn 1500 tỷ Nhân dân tệ. Một số chuyên gia đã liên hệ những đợt bơm tiền liên tiếp này với chính sách nới lỏng tiền tệ hoặc các biện pháp hạn chế ảnh hưởng do dòng vốn thất thoát khỏi Trung Quốc, ước tính lên tới 1000 tỷ USD trong năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Trung Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước