Olympic Rio 2016: Đội cử tạ Nga bị cấm thi đấu

TTXVNCập nhật 09:55 ngày 30/07/2016

Ảnh: Spunik

VTV.vn - Ngày 29/7, đội cử tạ gồm 8 vận động viên của Nga đã bị cấm tham dự Thế vận hội (Olympic) 2016 tại Rio de Janeiro, Brazil, sắp khai mạc vào ngày 5/8 tới.

Đây là một tổn thất mới nhất liên quan tới doping đối với cường quốc thể thao này.

Tuyên bố của Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) nêu rõ: "Tính chính trực của môn cử tạ đã bị Nga làm tổn hại nghiêm trọng nhiều lần và trên nhiều cấp độ, vì thế biện pháp trừng phạt phù hợp đã được áp dụng nhằm giữ gìn uy tín của môn thể thao này".

Trong số 8 vận động viên cử tạ của Nga bị cấm thi đầu có vận động viên Tatiana Kashirina, 25 tuổi, từng đoạt HCB tại Olympic 2012 tại London (Anh), vận động viên Anastasia Romanova, 24 tuổi, đoạt HCĐ tại giải Vô địch cử tạ thế giới năm 2015 và vận động viên Ruslan Albegov, 28 tuổi, đoạt HCĐ tại Olympic 2012.

Với việc có thêm 8 vận động viên cử tạ bị cấm thi đấu, đến nay đã có tổng cộng 117 vận động viên của Nga thuộc nhiều bộ môn như điền kinh, bơi lội, chèo thuyền, đua thuyền, vật tự do, canoeing, đua xe đạp, bóng rổ... bị cấm tranh tài ở Olympic 2016 do liên quan đến các vụ tai tiếng doping của thể thao Nga.

Cháy ở Làng Olympic

Trong khi đó, khoảng 17 giờ ngày 29/7 (giờ địa phương), cả đoàn thể thao Australia dự Thế vận hội (Olympic) 2016 đã phải cấp tốc sơ tán khỏi tòa nhà của họ tại Làng Olympic ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil), do có báo động hỏa hoạn từ dưới tầng hầm và khói đen bốc lên dày đặc.

Lực lượng cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để giải quyết đám cháy. Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là một đám cháy nhỏ, xuất phát từ một mẩu thuốc lá chưa được dập kỹ.

Theo người phát ngôn của đoàn thể thao Australia, không ai bị thương trong vụ hỏa hoạn và cả đoàn đã trở lại tòa nhà sau đó khoảng 30 phút.

Vụ việc trên xảy ra sau một tuần đầy căng thẳng tại Làng Olympic, nơi các đoàn thể thao từ Australia và nhiều nước khác than phiền về phòng ở lộn xộn, toilet tắc nghẽn, rò rỉ đường ống nước, không gian quá tối và rất nhiều dây điện bị hở. Trưởng đoàn Australia Kitty Chilly thậm chí còn liệt kê được khoảng 200 điểm cần sửa chữa trong tòa nhà dành cho các vận động viên của họ. Sau gần 5 ngày khẩn trương tu sửa, Ban tổ chức Olympic 2016 hôm 28/7 khẳng định tình trạng trên đã được khắc phục hoàn toàn và các đoàn thể thao có thể dọn vào ở "thoải mái như khi ở nhà mình".

Làng Olympic Rio gồm 31 khu nhà với 3.604 căn hộ. Đây là làng vận động viên lớn nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội. Làng Olympic sẽ là nơi ăn nghỉ của hơn 17.000 vận động viên, các quan chức thể thao đến từ khắp thế giới tham dự Olympic 2016 và 6.000 vận động viên tham dự Thế vận hội giành cho người khuyết tật (Paralympic). Làng Olympic cũng bao gồm các khu giải trí và tiện ích khác như phòng tập thể thao mở cửa 24/24 giờ, siêu thị, ngân hàng, bưu điện, cửa hàng cắt tóc và một nhà ăn lớn có khả năng phục vụ hơn 60.000 suất ăn mỗi ngày.

Olympic 2016 sẽ diễn ra từ ngày 5-21/8 và sau đó là Paralympic từ ngày 7-18/9.

Họa sĩ đường phố - những nghệ sĩ đặc biệt tại Rio De Janeiro

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Những con phố tại Rio De Janiero luôn là nơi xuất thân của những nghệ sỹ tài năng của Brazil. Phóng viên thể thao VTV đã có cơ hội được gặp gỡ một họa sỹ với những tác phẩ