Anh - Trung ký các thỏa thuận trị giá hơn 14 tỷ bảng

Xuân Quỳnh-Thứ tư, ngày 18/06/2014 17:00 GMT+7

Thủ tướng David Cameron (trái) và Thủ tướng Lý Khắc Cường chụp ảnh trước cửa Văn phòng Thủ tướng Anh. Ảnh: AFP

Ngày 17/6, Anh và Trung Quốc đã ký kết và công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, tài chính - ngân hàng, đầu tư, văn hóa, giáo dục, công nghệ cao... trị giá hơn 14 tỷ bảng.

Trong số các thỏa thuận được ký kết có hợp đồng trị giá hơn 11,8 tỷ bảng (20 tỷ USD) của Tập đoàn xăng dầu PB Anh cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Trung Quốc trong vòng 20 năm. Công ty đầu tư Minsheng Trung Quốc (CMI), tập đoàn đầu tư tư nhân lớn nhất Trung Quốc công bố sẽ mở trụ sở châu Âu tại London với vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD tập trung vào các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, công nghệ tiên tiến, công trình ngoài khơi, năng lượng mới và bảo vệ môi trường.

Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước nhất trí thảo luận về việc mở lại thị trường xuất khẩu thịt bò và thịt cừu của Anh sang Trung Quốc, dọn đường cho việc dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài suốt 30 năm qua sau khi tại Anh xảy ra nạn dịch bò điên (BSE) vào cuối những năm 1980.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước