Anh và Mỹ ngừng viện trợ cho lực lượng đối lập Syria

Anh Tuấn-Thứ năm, ngày 12/12/2013 11:07 GMT+7

Ngày 11/12, Anh và Mỹ thông báo sẽ ngừng viện trợ phi sát thương cho lực lượng đối lập tại miền Bắc Syria.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết quyết định trên được đưa ra sau những báo cáo cho rằng Mặt trận Hồi giáo, lực lượng phiến quân Hồi giáo lớn nhất tại Syria, đã chiếm giữ các căn cứ quan trọng của Quân đội Syria Tự do (FSA), vốn được phương Tây hậu thuẫn.

‘ Cảnh tàn phá do xung đột tại thành phố Aleppo, phía Bắc Syria hôm 8/12. (Ảnh: AFP)

Tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ các nhóm đối lập tại Syria khiến Mỹ, Anh và các nước phương Tây lo ngại rằng các trang thiết bị viện trợ cho lực lượng này có thể rơi vào tay các phiến quân Hồi giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Ngoại trưởng Anh, Hugh Robertson nói rằng Chính phủ khẳng định không có số vũ khí nào Anh chuyển giao đến tay các chiến binh Hồi giáo. Tuy nhiên, Anh vẫn sẽ đình chỉ viện trợ cho đến khi tình hình ở phía Bắc Syria trở nên ổn định hơn.

Trong khi đó lực lượng nổi dậy tuyên bố quyết định của Mỹ và phương Tây là một sai lầm. "Chúng tôi hy vọng các đồng minh sẽ suy nghĩ lại, một vài ngày sau khi tình hình trở nên rõ ràng hơn", phát ngôn viên Louay Meqdad cho biết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước