Australia cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 14/05/2014 10:30 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngày 13/5, chính quyền của Thủ tướng Australia Toni Abbott đã công bố ngân sách liên bang đầu tiên, trong đó cắt giảm mạnh chi tiêu nhằm kiểm soát mức thâm hụt ngân sách khoảng 29,8 tỷ USD Australia trong tài khóa 2014-2015.

Ngân sách trong tài khóa tới của Australia được đặt ở mức 385,8 tỷ USD, chủ yếu dành cho nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường bộ. Các lĩnh vực bị cắt giảm mạnh chi tiêu gồm chi phí phúc lợi xã hội, y tế và giáo dục. Cụ thể, về y tế người dân sẽ phải nộp phí khám bệnh thay vì được miễn hoàn toàn như trước đây.

Về phúc lợi xã hội, những người thất nghiệp dưới 30 tuổi sẽ không được hưởng trợ cấp khởi nghiệp kéo dài 6 tháng như trước đây. Ngoài ra, độ tuổi về hưu cũng sẽ được nâng lên thành 70 tuổi kể từ năm 2035 và dự kiến sẽ có 16.500 việc làm trong ngành dịch vụ công cộng bị "xóa sổ".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước