Bất chấp vụ Snowden, Mỹ vẫn hội đàm với Nga

Phương Thảo-Thứ tư, ngày 07/08/2013 09:36 GMT+7

Giới chức Mỹ cho biết sẽ tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Nga tại Washington vào ngày 9/8 tới, bất chấp quyết định của Moscow cho tị nạn đối với cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.

Hãng Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov ngày 6/8 cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán đã hoàn tất và chương trình nghị sự sẽ bao gồm các vấn đề song phương cũng như cuộc xung đột tại Syria và Afghanistan.

‘ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong một cuộc họp tại Bộ Quốc phòng ở Washington. (Ảnh: AP)

Trước đó, số phận của cuộc hội đàm "2+2" giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel với hai người đồng cấp Nga vẫn còn mập mờ trong bối cảnh hai nước có những bất đồng xung quanh vụ việc cựu nhân viên tình báo Snowden.

Vụ việc này đã khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama cân nhắc lại khả năng tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại Moscow vào tháng tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước