Đại giáo chủ Iran ủng hộ đàm phán hạt nhân hòa bình

Anh Phương-Thứ hai, ngày 04/11/2013 12:42 GMT+7

Lãnh tụ tinh thần của Iran, Đại Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei ngày 3/11 đã phát đi một tín hiệu quan trọng ủng hộ việc giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này một cách ôn hòa.

Trong tuyên bố của mình Đại giáo chủ Khamenei đã cảnh báo các phe phái theo đường lối cứng rắn của nước này không được làm hủy hoại tới cuộc đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 (Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) về chương trình hạt nhân.

‘ Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei (phải) tại lễ tốt nghiệp một khóa huấn luyện sĩ quan hôm 5/10. (Ảnh: AP)

Đại Giáo chủ Khamenei khẳng định, không ai được coi phái đoàn đàm phán Iran là đang “thỏa hiệp". Thực tế họ đang thực hiện nhiệm vụ khó khăn và không ai có thể làm suy yếu lập trường của họ.

Cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 sắp diễn ra vào ngày 7-8/11 tới tại Geneva, Thụy Sĩ là cuộc đàm phán thứ hai kể từ khi Tổng thống Hassan Rouhani nhậm chức hồi tháng Tám vừa qua.

Dự kiến, cuộc đàm phán này nhằm mục đích kiềm chế các hoạt động hạt nhân nhạy cảm của Iran, đổi lại cộng đồng quốc tế sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt nước này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước