Iran nêu điều kiện đàm phán về chương trình hạt nhân

Phương Thảo-Thứ bảy, ngày 02/11/2013 08:57 GMT+7

 Iran sẽ không theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân nếu phương Tây chấp nhận chương trình làm giàu urani phục vụ mục đích hòa bình của Tehran.

Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Zarif đưa ra 1/11, một ngày sau khi kết thúc cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm 6 cường quốc về chương trình hạt nhân của Iran.

‘ Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (Ảnh: Reuters)

Năm thành viên thường trực HĐBALHQ và Đức (còn gọi là nhóm P5+1) hồi tháng 2 cho biết, họ muốn Iran ngừng làm giàu Urani tới 20% - giai đoạn có thể sản xuất nguyên liệu bom hạt nhân. Nhóm P5+1 cũng yêu cầu Iran đóng cửa một cơ sở làm giàu Urani cũng như vận chuyển số nguyên liệu đã được làm giàu ra nước ngoài.

Cuộc đàm phán mới nhất về vấn đề này đã kết thúc ngày 31/10 tại Viên (Áo) mà chưa có bước đột phá nào, ngoại trừ kế hoạch gặp lại nhau vào ngày 7 và 8/11 tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước