Doanh nghiệp Hàn Quốc quay trở lại Kaesong

Lan Anh-Thứ năm, ngày 11/07/2013 07:00 GMT+7

Một đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 10/7 đã trở lại khu công nghiệp chung Kaesong.

Hoạt động này diễn ra sau khi hai miền Triều Tiên tổ chức cuộc đàm phán về việc nối lại hoạt động của khu công nghiệp này, nơi vốn được coi như biểu tượng của sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.

‘ Đoàn xe của các chủ doanh nghiệp Hàn Quốc trở lại khu công nghiệp Kaesong hôm 10/7. (Ảnh: AFP)

Theo thỏa thuận đạt được, các doanh nghiệp Hàn Quốc được phép quay trở lại khu công nghiệp chung Kaesong để tìm hiểu về nhà xưởng và tài sản của họ, đánh giá mức độ ảnh hưởng sau khi khu công nghiệp này bị đóng cửa hồi tháng 4. Và sau buổi thanh sát ngày 10/7, các doanh nghiệp Hàn Quốc đều cho rằng, tình trạng máy móc và nhà xưởng vẫn rất ổn định.

Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc được phép vào Triều Tiên lần này gồm gần 60 doanh nhân và kỹ sư. Họ đi cùng đội ngũ đông đảo các quan chức Chính phủ Hàn Quốc, với hơn 70 người.

Việc nối lại khu công nghiệp chung Kaesong được coi là dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Sau khi tháng 4 vừa qua, phía Triều Tiên đã đóng cửa khu công nghiệp này, khiến 53.000 công nhân mất việc làm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước