EU sẽ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Ai Cập

Lan Anh-Thứ bảy, ngày 17/08/2013 07:00 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) cho biết các quan chức cấp cao của 28 nước thành viên EU sẽ nhóm họp vào ngày 19/8 tới để đánh giá về cuộc khủng hoảng tại Ai Cập sau cuộc giải tán biểu tình của quân đội nước này, làm hơn 600 người thiệt mạng.

Theo Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu, ngoài việc họp bàn về tình hình Ai Cập, EU có thể sẽ thống nhất đề ra một hành động trước khi cuộc khủng hoảng này diễn ra.

‘ Hiện trường các vụ đụng độ đẫm máu tại quảng trường Rabaa al-Adawiya ở Cairo ngày 15/8. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cảnh báo, cuộc khủng hoảng leo thang tại Ai Cập có nguy cơ bị các nhóm cực đoan thao túng, đồng thời kêu gọi các bên nỗ lực hết sức nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức cũng "lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất" về tình trạng leo thang bạo lực tại Ai Cập, đồng thời hối thúc tất cả các bên tránh tái diễn đổ máu và quay trở lại đối thoại.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước