Hàn Quốc sẽ tập trận chung với Mỹ theo đúng kế hoạch

Thúy Hà-Thứ năm, ngày 16/01/2014 15:08 GMT+7

Ảnh chụp màn hình

Kế hoạch tập trận chung hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc vẫn được tiến hành theo kế hoạch, bất chấp những lời cảnh báo  từ phía Triều Tiên.

Đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra ngày hôm nay (16/1).

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết, Hàn Quốc và Mỹ sẽ vẫn tiến hành hai cuộc tập trận chung có tên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” theo như kế hoạch đã định, sẽ được bắt đầu trong tháng tới.

Trước đó, ngày 15/1, Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc và Mỹ hủy cuộc tập trận chung thường niên giữa hai nước này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời phát ngôn viên của Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên cho rằng, việc Hàn Quốc và Mỹ thông báo tiến hành tập trận chung "tương đương tuyên bố một cuộc chiến tranh hạt nhân".

Mỹ hiện diện quân sự tại Hàn Quốc kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên, với quân số hiện nay là 28.500 binh sĩ. Hai nước tiến hành tập trận chung hàng năm với quy mô không cố định. Triều Tiên cáo buộc các cuộc tập trận này là "diễn tập cho một cuộc xâm lược".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước