Hòa đàm Syria không đạt tiến triển

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 12/02/2014 17:57 GMT+7

Đặc sứ LHQ - Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi trong cuộc họp báo tại Trụ sở LHQ ở Geneva hôm 11/2. (Ảnh: AP)

Các cuộc đàm phán trong ngày hôm 11/2 giữa đại diện của Chính phủ và lực lượng đối lập Syria đã không đạt được tiến triển.

Phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria tuyên bố không nhất trí về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ, đồng thời đổ lỗi cho phe đối lập đã từ chối thảo luận về vấn đề chủ nghĩa khủng bố.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Syria Mếc-đa, vấn đề khủng bố cần phải được ưu tiên, sau đó mới có thể thảo luận các vấn đề khác.

Về phần mình, Đại diện của Liên minh Dân tộc đối lập khẳng định rằng chủ nghĩa khủng bố ở Syria không tồn tại và không muốn thảo luận về vấn đề này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước