Iran bắt đầu bầu cử Tổng thống

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 14/06/2013 07:49 GMT+7

Hôm nay (14/6), hơn 50 triệu cử tri Iran sẽ tham gia bỏ phiếu để bầu lên một nhân vật thay thế Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã tại vị hai nhiệm kỳ.

Ngay trước thềm cuộc bầu cử này, ông Mohammad Reza Aref, ứng cử viên theo đường lối cải cách đã bất ngờ rút khỏi cuộc đua. Động thái này càng làm tăng thêm cơ hội cho một trong hai ứng cử viên chủ chốt, đó là ông Hassan Rowhani - một người được coi là có đường lối ôn hòa và cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của những cử tri có tư tưởng cấp tiến.

‘ Các ứng cử viên Tổng thống Iran. (Ảnh: ILNA)

Theo các cuộc thăm dò dư luận, hiện ông Saeed Jalili được coi là ứng cử viên sáng giá nhất trong số 4 ứng cử viên theo đường lối bảo thủ.

Cuộc bầu cử Tổng thống hôm nay được kỳ vọng có thể là một bước ngoặt để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước cũng như cuộc khủng hoảng quốc tế liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran.

Dự kiến, tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ là khá cao, bởi người dân Iran rất nghiêm túc với các vấn đề liên quan tới bầu cử.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước