Iran: Đàm phán hạt nhân tiến triển chậm

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 23/12/2013 07:00 GMT+7

Chương trình hạt nhân của Tehran không phải dễ dàng và các cuộc đàm phán này cần phải tiếp tục.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5 +1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức về chương trình hạt nhân của Tehran không phải dễ dàng và các cuộc đàm phán này cần phải tiếp tục với tinh thần thiện chí của các bên tham gia.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đưa ra hôm 22/12 trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Italia.

Cũng theo ông Zarif, các cuộc đàm phán kỹ thuật ở cấp chuyên viên diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, nhằm thảo luận việc thực thi thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hồi tháng trước giữa Iran với Nhóm P5+1 đang tiến triển chậm chạp.

Tuy vậy, ông Zarif vẫn bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán sớm muộn sẽ kết thúc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước