Mỹ kết án binh sĩ làm rò rỉ tài liệu WikiLeaks

Bích Thảo-Thứ năm, ngày 22/08/2013 11:34 GMT+7

Ngày 21/8, binh nhất Bradley Manning của quân đội Mỹ đã bị tuyên án 35 năm tù giam với tội danh cung cấp tài liệu mật cho mạng tin WikiLeaks trong vụ rò rỉ thông tin mật lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tháng trước, binh nhất Manning bị Thẩm phán tòa án quân sự kết tội với 20 tội danh, trong đó có tội nghiêm trọng là làm hoạt động gián điệp và tiếp tay cho kẻ thù. Với những tội danh này, Manning đã có thể phải nhận mức án lên tới 90 năm tù giam.

‘ Binh nhất Bradley Manning bị kết án 35 năm tù. (Ảnh: AP)

Trước đó, Manning đã thừa nhận là người tiết lộ các báo cáo về tình hình chiến sự tại Iraq, Afghanistan và các điện tín ngoại giao mật của Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước