New Zealand coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam

Phương Mai-Thứ hai, ngày 05/08/2013 22:38 GMT+7

Chiều 5/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Ông Jerry Mateparae bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm một số nước Đông Nam Á, đánh giá cao những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam giành được trong công cuộc đổi mới, tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Toàn quyền New Zealand khẳng định, New Zealand coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo…

Đánh giá cao những kết quả tích cực của Chương trình hành động giai đoạn 2010-2013, ông Jerry Mateparae đề nghị hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2013-2016, mong muốn tăng cường kết nối và giao lưu nhân dân hai nước, bổ sung nội hàm quan hệ đối tác toàn diện để thiết thực kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao, cùng nhau tiếp tục hợp tác tốt trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

‘ Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng ông Jerry Mateparae sang thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ New Zealand trong khắc phục hậu quả của đợt hán hạn lịch sử vừa qua cũng như trong việc tái thiết thành phố Christchurch sau trận động đất năm 2011. Tổng Bí thư bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, đánh giá cao việc hai nước đã thực hiện thành công chương trình hành động 2010-2013 và ký kết chương trình hành động 2013-2016. Tổng Bí thư mong New Zealand tiếp tục hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, phòng ngừa nước biển dâng, nghiên cứu công nghệ năng lượng sạch, phát triển cơ sở kinh tế nông nghiệp trình độ cao, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.

Đánh giá cao việc chính phủ New Zealand duy trì nguồn viện trợ ODA cho Việt Nam, qua đó góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước để đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước