Nga kêu gọi Ukraine chấm dứt chiến dịch tấn công ở miền Đông

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 23/06/2014 06:19 GMT+7

Binh sĩ Ukraine gác tại thành phố Slovyanogirsk, gần Donetsk ngày 20/6. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/6 đã kêu gọi chính quyền Ukraine chấm dứt chiến dịch tấn công ở miền Đông và bắt đầu đối thoại với lực lượng chống Chính phủ ở đây.

Theo Tổng thống Putin, kế hoạch hoà bình của Tổng thống Poroshenko cần phải giúp các bên ngồi lại đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột.

Trên cơ sở ngừng bắn, cần tiến hành đối thoại giữa các bên tham chiến để tìm giải pháp có thể chấp nhận được cho tất cả các bên, để người dân ở Đông Nam Ukraine cảm thấy họ là một phần không tách rời của đất nước, có mọi quyền công dân và những quyền này được đảm bảo, kể cả bằng Hiến pháp.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Putin cam kết ủng hộ kế hoạch hòa bình của người đồng cấp Ukraine với điều kiện phải tiến hành đối thoại giữa các bên liên quan để tạo cơ sở cho việc thực thi kế hoạch này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước