Ngoại trưởng Mỹ thăm Pakistan

Thanh Thủy-Thứ năm, ngày 01/08/2013 15:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 31/7 đã đến Pakistan nhằm hối thúc tân Chính phủ nước này triệt phá những nơi ẩn náu của phiến quân Hồi giáo trong bối cảnh liên quân do Mỹ dẫn đầu chuẩn bị rút khỏi nước láng giềng Afghanistan.

Dự kiến trong ngày hôm nay (1/8), ông Kerry sẽ có cuộc gặp Tổng thống Pakistan Zardari, Thủ tướng Sharif và Tham mưu trưởng Quân đội, Tướng Kayani nhằm thảo luận về các biện pháp thúc đẩy kinh tế và chống khủng bố.

‘ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: AP)

Ngoài ra, chuyến thăm này của ông Kerry còn được trông đợi sẽ làm giảm bớt căng thẳng giữa hai bên xung quanh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào các phần tử Al-Qaeda và Taliban. Các cuộc tấn công này từng cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người Pakistan từ năm 2004 đến nay.

Quan hệ Pakistan và Mỹ đã gặp trắc trở trong những năm gần đây nhưng đã cải thiện chút ít sau cuộc khủng hoảng do việc Mỹ tiêu diệt trùm mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Bin Laden hồi tháng 5/2011 gây ra.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước