Nhân chứng già nhất của nạn diệt chủng thời Đức quốc xã qua đời

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 25/02/2014 05:41 GMT+7

Bà Alice Herz-Sommer vẫn chơi dương cầm cho tới những ngày cuối đời. (Ảnh: AP)

Nạn nhân cuối cùng còn sống sót dưới thảm họa diệt chủng người Do thái của Đức quốc xã, đã qua đời hôm 23/2 ở London, hưởng thọ 110 tuổi.

Bà Sommer sinh năm 1903 ở thành phố Praha (thuộc Tiệp Khắc trước đây). Năm 1943, bà cùng chồng và con bị đưa tới trại tập trung Theresienstadt ở Đức. Hầu hết những người bị đưa tới trại tập trung này đều đã chết, trong đó có chồng bà. Bà và con trai may mắn nằm trong số 20.000 người sống sót và được trả tự do sau khi Liên Xô giải phóng Berlin.

Bà từng là một nghệ sỹ dương cầm chuyên nghiệp. Âm nhạc cũng như nỗ lực chăm sóc con trai được xem là những yếu tố giúp bà vượt qua 2 năm gian khổ tại trại tập trung của Phát xít Đức. Đã có hai cuốn sách, viết lại dựa theo hồi ức của bà Sommer, lần lượt được xuất bản vào năm 2006 và 2012.

Một bộ phim tài liệu về cuộc đời Sommer đã được đề cử giải phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất cho lễ trao giải Oscar sắp tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước