Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt an ninh tại biên giới với Syria

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 09/09/2013 11:31 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tăng cường an ninh tại khu vực biên giới với Syria trong bối cảnh người tị nạn Syria tiếp tục đổ dồn về nước này.

Hôm 8/9, hàng đoàn người dân Syria lại tiếp tục rời bỏ nhà cửa chạy trốn sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc xung đột kéo dài suốt 2,5 năm qua. Trước tình trạng trên, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường an ninh tại các khu vực dọc biên giới với Syria nhằm kiểm soát người di cư và đề phòng nguy cơ một chiến vũ khí hóa học nếu Mỹ và đồng minh khai hỏa một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

‘ Người dân Syria di cư sang Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng tham chiến cùng với Mỹ ngay cả khi không có sự bảo trợ của LHQ, đồng thời cảnh báo an ninh ở mức tối đa tại khu vực biên giới để chống lại các mối đe dọa từ Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tạm lánh của gần 500.000 người tị nạn Syria, chiếm 1/4 trong tổng số hơn 2 triệu người phải rời bỏ đất nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước