Thuyền phó phà Sewol chưa từng điều khiển tàu trong vùng nguy hiểm

Thu Thủy-Chủ nhật, ngày 20/04/2014 12:51 GMT+7

Các thợ nặn tìm kiếm nạn nhân

Vào thời điểm xảy ra tai nạn ngày 16/4 tại vùng biển phía Tây Nam Hàn Quốc, phà Sewol được lái bởi thuyền phó thứ ba, một người không có kinh nghiệm và chưa từng điều khiển tàu tại vùng biển phức tạp này.

Đây là thông báo của các công tố viên Hàn Quốc. Hiện viên thuyền phó thứ ba này đang bị giam giữ cùng thuyền trưởng và một thành viên khác trong thủy thủ đoàn. Các cuộc điều tra và thẩm vấn đang được tiếp tục.

Trong khi đó, lực lượng cảnh vệ biển Hàn Quốc hôm qua (19/4) xác nhận, các thợ lặn đã trục vớt thêm được 16 thi thể từ con phà chìm, nâng tổng số người thiệt mạng được xác nhận đến thời điểm này lên 49 người. 174 hành khách đã được cứu, 253 người khác vẫn mất tích.

Các quan chức cho biết, chiến dịch trục vớt có thể kéo dài 2 tháng vì thợ lặn phải đương đầu với dòng hải lưu mạnh và tầm nhìn hạn chế nên rất khó tiếp cận phà.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước