Tổng thống Iran bảo vệ chương trình hạt nhân

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 11/05/2014 19:51 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay (11/5) tuyên bố, chương trình hạt nhân của Tehran mang tính hòa bình và nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không ngừng chương trình này.

Ông Rouhani khẳng định các hoạt động hạt nhân của Iran là theo các hướng dẫn của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và các quy định quốc tế. Con đường đạt được công nghệ hạt nhân của Iran là đúng đắn và Tehran sẽ không bao giờ dừng lại. Iran không theo đuổi các hành động trái phép và không tìm cách có được vũ khí hạt nhân".

Theo ông Rouhani, các nước thù địch với Iran lại luôn "xuyên tạc" về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Rouhani đưa ra phát biểu trên trước thềm vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Iran và các cường quốc lớn trên thế giới theo kế hoạch diễn ra vào ngày 13/5 tại Thủ đô Vienna của Áo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước