Tổng thư ký LHQ tới Nga thảo luận tình hình Ukraine

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 21/03/2014 07:29 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Itar-tass)

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm 20/3 đã tới Thủ đô Moscow (Nga) để thảo luận với nước chủ nhà về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Chuyến đi của ông Ban Ki-moon nằm trong khuôn khổ những nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng hiện nay tại khu vực này.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Ukraine và Nga.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Tổng thư ký LHQ trong việc giải quyết các cuộc khủng khoảng trên thế giới. Tuy nhiên, ông Putin không đề cập đến Ukraine trong cuộc gặp có sự xuất hiện của báo giới này.

Dự kiến, Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu tương tự vào ngày hôm nay (21/3) để hoàn tất việc phê chuẩn hiệp ước đã được Tổng thống Vladimir Putin ký hôm 18/3 vừa qua.

Sau chuyến thăm Nga, ông Ban Ki Moon sẽ tới Kiev để gặp các nhà lãnh đạo Ukraine.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước