Tuyên bố của Mỹ, Nhật, Hàn: “Triều Tiên nên kiềm chế”

Lan Anh-Thứ ba, ngày 08/04/2014 15:43 GMT+7

Từ trái sang ông Junichi Ihara, ông Glyn Davies, và ông Hwang Joon Kook. (Ảnh: State Department)

Triều Tiên nên kiềm chế những hành động có thể khiến tình hình tại bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng.

Đây là tuyên bố của các quan chức cao cấp Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sau cuộc hội đàm ba bên về vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, diễn ra hôm 7/4 tại Thủ đô Washington, Mỹ.

Tham gia cuộc họp là Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Junichi Ihara, Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Glyn Davies và Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa hình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Hwang Joon Kook.

Nhất trí hợp tác đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, tại cuộc gặp hôm qua, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã cảnh báo Triều Tiên về những biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Cuộc họp hôm 7/4 diễn ra trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến công du châu Á từ ngày 22/4 tới, với chặng dừng chân bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Dự kiến, vấn đề Triều Tiên sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước