Ukraine: Cảnh sát đụng độ với người biểu tình

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 18/02/2014 21:43 GMT+7

Cảnh sát chống bạo động lập các rào chắn ngăn người biểu tình tại Kiev. (Ảnh: AFP)

Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát Ukraine khiến 3 cảnh sát bị thương.

Hôm nay (18/2), trong khi Quốc hội Ukraine họp phiên toàn thể để thảo luận kế hoạch cải cách Hiến pháp, cuộc biểu tình của những người ủng hộ và phản đối Chính phủ vẫn diễn ra rầm rộ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Kiev. Đụng độ đã xảy ra khiến 3 cảnh sát bị thương.

Những người biểu tình đòi quay trở lại bản Hiến pháp năm 2004, theo đó hạn chế đáng kể quyền hạn của Tổng thống. Họ cũng đe dọa sẽ phong tỏa cơ quan lập pháp này nếu yêu sách không được đáp ứng.

Đụng độ đã nổ ra khi đám đông biểu tình chống chính phủ tìm cách tiến sát tòa nhà Quốc hội đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Phía bên trong tòa nhà quốc hội, phe đối lập cũng gây sức ép với đoàn Chủ tịch và diễn đàn Quốc hội Ukraine yêu cầu phải đưa dự luật sửa đổi Hiến pháp vào chương trình nghị sự ngày hôm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước