Ukraine: Một thủ lĩnh Đảng cánh hữu bị tiêu diệt

Anh Tuấn-Thứ năm, ngày 27/03/2014 10:28 GMT+7

Thủ lĩnh cực hữu Oleksandr Muzytshko. (Ảnh: AP)

Bộ Nội vụ Ukraine hôm 27/3 cho biết, thủ lĩnh đảng cực đoan "Cánh hữu" Aleksandr Muzychko đã bị lực lượng an ninh Ukraine tiêu diệt trong chiến dịch đặc biệt tại tỉnh Rovno.

Muzychko với biệt danh là Sashko Bilyi bị cảnh sát Ukraine truy nã với cáo buộc đứng đầu một tổ chức tội phạm. Người này cũng bị Liên bang Nga truy nã quốc tế vì tội tra tấn và giết hại hơn 20 các quân nhân Nga tại Chechnya hồi các năm 1994-2000.

Đảng "Cánh hữu" từng tham gia các cuộc biểu tình bạo loạn tại Thủ đô Kiev nhằm lật đổ Chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych. Đảng này bị lên án đã can thiệp bằng vũ lực và đe dọa đối với các quyết định của Chính phủ lâm thời Ukraine.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước