Vai trò của văn hóa với phát triển bền vững tại diễn đàn LHQ

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 08/05/2014 18:29 GMT+7

Khu du lịch văn hóa tâm linh Bái Đính, Ninh Bình là nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2014 từ 7 - 10/5. (Ảnh: Giáo hội phật giáo Việt Nam)

Tại trụ sở LHQ, New York Mỹ vừa diễn ra một Phiên thảo luận đặc biệt về chủ đề “Văn hóa và sự phát triển bền vững trong việc xây dựng Chương trình nghị sự về phát triển sau năm 2015”.

Tham dự phiên họp lần này có Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh.

Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong chương trình nghị sự sau 2015 của LHQ nói chung và mỗi quốc gia nói riêng và cần thiết phải lồng ghép văn hóa với các chương trình phát triển bền vững.

Để hỗ trợ thực hiện điều này, Việt Nam kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác và đối tác toàn cầu với sự tham gia của tất cả bên liên quan, trong đó có Chính phủ, LHQ, khu vực tư nhân và toàn xã hội nhằm làm cho yếu tố văn hóa càng thấm sâu vào các chương trình phát triển của mỗi quốc gia và của cả cộng đồng quốc tế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước