Dùng smartphone không chỉ để gọi điện thoại

Ngân Giang (Dịch)-Thứ năm, ngày 19/09/2013 13:00 GMT+7

Theo kết quả của 1 cuộc điều tra mới đây, người dùng Mỹ đã dành gần 2 giờ đồng hồ mỗi ngày (khoảng 114 phút) để sử dụng smartphone, tuy nhiên, thời gian thực hiện cuộc gọi trên thiết bị này chỉ có 23 phút.

Kết quả điều tra do Hiệp hội Điện tử tiêu dùng (CEA) tiến hành cho biết, các cuộc gọi điện thoại là hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất của người dùng điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, họ cũng dành trung bình 20 phút nhắn tin, 18 phút sử dụng email, 16 phút truy cập website và 11 phút trên các trang mạng xã hội.

"Hiện nay, hầu hết người dùng sử dụng điện thoại thông minh như 1 phương tiện cập nhật thông tin dữ liệu mà quên đi chức năng truyền thống là gọi điện của thiết bị này. Điện thoại thông minh đã trở thành 1 vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống kỹ thuật số hiện nay”, chuyên gia Shawn DuBravac tại Hiệp hội Điện tử tiêu dùng cho biết.

Theo kết quả cuộc khảo sát, 66% người dùng trực tuyến tại Mỹ cho biết họ sở hữu 1 chiếc điện thoại thông minh từ tháng 8/2013 và gần một nửa trong những người tham gia điều tra (45%) cho biết, họ có kế hoạch mua 1 chiếc smartphone trong vòng 12 tháng tới.

Trong số những người chưa có cơ hội sở hữu 1 chiếc điện thoại thông minh, 61% người dùng hy vọng, họ sẽ mua được thiết bị này trong tương lai gần.

"Với tỷ lệ sở hữu smartphone ngày càng tăng, có thể thấy rằng, dấu hiệu thị trường smartphone bắt đầu bão hòa sẽ xuất hiện trong vài năm tới”, ông Kevin Tillmann, chuyên gia phân tích nghiên cứu cao cấp của CEA nhận định.



"Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường smartphone vẫn hứa hẹn tăng trưởng mạnh do người dùng vẫn còn ý định mua và nâng cấp thiết bị này", ông Kevin Tillmann cho biết thêm.

Theo thống kê của Hiệp hội Điện tử tiêu dùng, 3/4 trong số các chủ sở hữu điện thoại thông minh cho biết, họ thường sử dụng các ứng dụng về thời tiết. Thói quen này đã giúp ứng dụng thời tiết trở thành ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên điện thoại thông minh .

Cuộc khảo sát của CEA cũng cho biết thêm, khoảng 60% người dùng smartphone để truy cập tới các mạng xã hội trong khi 57% sử dụng smartphone để chơi game, 55% sử dụng các ứng dụng video, 53% người dùng smartphone sử dụng thiết bị của họ để mua sắm trực tuyến.

Được biết, bản điều tra này đã được CEA tiến hành khảo sát với hơn 1.000 người dùng trưởng thành tại Mỹ trong tháng 8.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước