Làm giả thị thực, công ty công nghệ hàng đầu Ấn Độ nộp phạt khủng

TCKD-Thứ năm, ngày 31/10/2013 15:00 GMT+7

34 triệu USD là số tiền mà công ty công nghệ Infosys có tiếng tại Ấn Độ phải nộp phạt cho giới chức Mỹ nhằm chấm dứt cáo buộc làm giả giấy tờ thị thực. Đây là khoản tiền nộp phạt lớn nhất trong ngành thị thực Mỹ.

Từ năm 2011, giới chức Mỹ đã nghi ngờ Infosys tạo hồ sơ giả để có thể đưa ra 30.000 người lao động Ấn Độ sang làm việc bất hợp pháp tại trụ sở của công ty này ở Mỹ. Điều đáng nói, câu chuyện sẽ vẫn nằm trong bóng tối nếu như không có sự tố cáo của chính những người làm việc tại công ty này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước