Nhà trọ miễn phí của bà cụ tốt tính

Café sáng với VTV3-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Hơn 25 năm qua, cụ bà Huỳnh Thị Diệp (84 tuổi) luôn cưu mang sinh viên nghèo, cho các em ở trọ miễn phí tại ngôi nhà nhỏ của mình ở TP.Huế.

Suốt hơn 25 năm qua, bà Huỳnh Thị Diệp không thể nhớ chính xác đã nhận bao nhiêu sinh viên tới ở miễn phí, bà chỉ nhớ rằng nhiều "đứa con" của mình từng cưu mang giờ đã là Tiến sĩ, Thạc sĩ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng… 

Hằng năm, họ lại trở về thăm bà, tặng bà chút quà, trợ giúp khi bà khó khăn. Tuổi cao, sức khỏe cũng yếu dần nhưng bà Diệp vẫn chưa có ý định từ bỏ công việc giúp đỡ sinh viên nghèo. Cụ bà tóc bạc trắng phơ, móm mém trăn trở: "Tôi chỉ lo là không có sức khỏe thôi, chỉ cần còn sức thì tôi còn muốn giúp các cháu sinh viên nghèo khó. Đó cũng là niềm hạnh phúc của đời tôi.."

Chính những tình cảm đôn hậu, chất phác, những nghĩa cử cao đẹp của bà đã làm cho các bạn sinh viên ở đây vô cùng xúc động. Họ đều thân thương gọi bà là "mẹ Diệp".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước