Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 09/09/2014 05:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Ankara hôm 8/9. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, chặng dừng chân tiếp theo sau Gruzia, với mục đích xây dựng một liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục gặp Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là dịp để Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện quyết tâm đi cùng Mỹ trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Một vấn đề dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong các cuộc đàm phán đó là việc hợp tác ngăn chặn dòng chiến binh nước ngoài từ Mỹ và nhiều nước Tây Âu, vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập lực lượng IS tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là quốc gia Hồi giáo duy nhất trong lực lượng nòng cốt của liên minh quốc tế chống IS.

 

Từ khóa:

Thổ Nhĩ Kỳ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước