Đông Á tăng cường phòng dịch Ebola

Hoàng Long (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 11/10/2014 11:28 GMT+7

Nếu không có biện pháp phòng ngừa tốt, dịch Ebola sẽ khó kiểm soát.

Hiện các nước trong khu vực đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ lây nhiễm loại virus chết người này.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 10/10 cảnh báo rằng, các quốc gia tại khu vực Đông Á - một trung tâm thương mại và vận tải với lực lượng lao động di cư lớn, có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dịch Ebola.

Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra ở Manila, Philipines, ông Shin Young-soo - Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết, Đông Á hiện đang có sự chuẩn bị tốt hơn so với các khu vực khác trong nỗ lực ứng phó với virus Ebola nhờ kinh nghiệm đối phó với dịch SARS trong quá khứ.

Ông Shin Young-soo - Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương khẳng định: “Chúng tôi có các trung tâm cấp cứu khẩn cấp hoạt động thường xuyên đặc biệt là trong những ngày này. Mỗi quốc gia thành viên đều có trung tâm cấp cứu khẩn cấp của riêng mình. Chúng tôi có mạng lưới trung tâm cấp cứu rất tốt”.

Ông Young-soo cũng cho biết các nước trong khu vực đang phát triển một cơ sở hạ tầng nhằm ứng phó với dịch Ebola.

Hiện Tổ chức Y tế Thế giới đang phát triển hai loại vaccine thử nghiệm chống lại virus Ebola và đã sẵn sàng để tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người và động vật.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước