Hơn 66,7 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Mỹ chiếm 1/5 tổng số ca mắc toàn cầu

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Chủ nhật, ngày 06/12/2020 06:46 GMT+7

Hơn 66,7 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tính đến sáng 6/12, thế giới có hơn 66,7 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó trên 1,53 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Nước có số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới vẫn là Mỹ với trên 14,9 triệu trường hợp mắc và hơn 287.300 bệnh nhân thiệt mạng. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 153.400 người nhiễm virus SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ mới đây khuyến cáo nên áp đặt quy định đeo khẩu trang tại các không gian kín trong nhà, trừ nhà riêng của mỗi người. Theo CDC, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất là giữa những người nhiễm bệnh và các thành viên trong gia đình của họ. Hồi đầu tuần, CDC đã ra hướng dẫn kêu gọi người dân Mỹ hạn chế đi lại trong dịp lễ cuối năm nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. CDC cũng ra một số hướng dẫn khác nhằm đối phó với đại dịch, gồm hạn chế tụ tập trong nhà không cần thiết, đồng thời tăng cường khả năng truy vết tiếp xúc.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới Ấn Độ, trên 9,6 triệu người đã nhiễm bệnh, bao gồm hơn 140.000 trường hợp tử vong. Ngày 5/12, Ấn Độ báo cáo trên 28.300 ca mắc COVID-19 mới.

Tổng số người nhiễm COVID-19 tại Brazil hiện là hơn 6,5 triệu ca. Trong 24 giờ qua, Brazil đã ghi nhận trên 42.200 ca mắc mới. Hơn 176.600 bệnh nhân COVID-19 tại quốc gia này đã không qua khỏi.

Nga vẫn là tâm dịch lớn thứ tư thế giới với hơn 2,4 triệu ca mắc COVID-19 và gần 42.700 trường hợp tử vong. Ngày 5/12, Nga xác nhận thêm trên 28.700 ca nhiễm bệnh mới.

Giới chức y tế thủ đô Moscow của Nga đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine Sputnik V cho người dân thông qua hệ thống 70 cơ sở y tế, đánh dấu đợt tiêm chủng đại trà đầu tiên của Nga để ngăn ngừa bệnh COVID-19. Đối tượng ưu tiên là các bác sĩ và nhân viên y tế, giáo viên và nhân viên làm công tác xã hội. Tổng cộng, khoảng 10 tỷ Ruble sẽ được phân bổ cho công tác tiêm phòng cho người dân thủ đô. Khoản chi tiêu này được đưa vào ngân sách thành phố năm 2021. Ngoài ra, Nga sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 đại trà cho hơn 400.000 quân nhân nước này.

Hơn 66,7 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Mỹ chiếm 1/5 tổng số ca mắc toàn cầu - Ảnh 1.

Thủ đô Moscow của Nga đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine Sputnik V đại trà cho người dân. (Ảnh: AP)

Ngày 5/12, Ủy ban Liên bộ phòng chống dịch của Campuchia công bố áp dụng quy định mới về các biện pháp phòng dịch và cách ly áp dụng với tất cả du khách nhập cảnh vào Campuchia, có hiệu lực từ ngày 12/12/2020. Theo đó, tất cả du khách nhập cảnh vào nước này buộc phải cách ly 14 ngày, xét nghiệm ngay khi đến và phải có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế nước cư trú cấp và công nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi đến Campuchia. Quy định mới tạm dừng áp dụng cơ chế bảo trợ cho các đối tượng là nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhân viên công ty, chuyên gia và nhân viên kỹ thuật nhập cảnh Campuchia dưới 14 ngày.

Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống COVID-19 của Indonesia cho biết, Bộ Y tế nước này sẽ bổ sung thêm nhiều giường bệnh để điều trị cho các bệnh nhân trong trường hợp số ca lây nhiễm tăng 100%. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm hơn 6.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên hơn 569.700 trường hợp. Gần 17.600 bệnh nhân COVID-19 đã thiệt mạng tại Indonesia.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đại lục có thêm 17 ca mắc mới, trong đó có 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng, số còn lại là các trường hợp nhập cảnh. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc là hơn 86.600 trường hợp.

Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, số ca nhiễm mới theo ngày tại Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 600 trường hợp/ngày. Cụ thể, ngày 5/12, Hàn Quốc báo cáo 583 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, tại nước này, hơn 36.900 người đã mắc bệnh, 540 trường hợp tử vong vì COVID-19 được xác nhận.

Hơn 66,7 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Mỹ chiếm 1/5 tổng số ca mắc toàn cầu - Ảnh 2.

Ngày 5/12, Hàn Quốc báo cáo 583 ca mắc COVID-19 mới. (Ảnh: AP)

Tỉnh Osaka của Nhật Bản mới đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế khi số ca nhiễm COVID-19 nghiêm trọng tăng đột biến tại tỉnh này. Theo Thống đốc tỉnh Osaka, ngày càng khó khăn hơn trong việc điều trị cho những người mắc COVID-19 với các triệu chứng nghiêm trọng. Đây là thời điểm phải đưa ra báo động đỏ. Ưu tiên hàng đầu hiện nay sẽ là bảo vệ tính mạng của người dân. Chính quyền tỉnh Osaka đã yêu cầu tất cả người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết cho đến ngày 15/12.

Tỉnh Osaka không phải là nơi duy nhất đối mặt với tình trạng thiếu hụt các dịch vụ chăm sóc y tế. Hiện tại, các bệnh viện trên khắp Nhật Bản đều đang đứng trước nguy cơ quá tải.

Ngày 5/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, chỉ riêng việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 sẽ không thể đẩy lùi đại dịch, đồng thời kêu gọi thế giới tránh tự mãn, lầm tưởng rằng cuộc khủng hoảng sẽ qua đi khi các loại vaccine phòng bệnh hiệu quả đang dần được tìm ra. Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan khẳng định, việc có vaccine và tiến hành tiêm chủng sẽ chỉ là sự bổ sung một công cụ quan trọng và sắc bén cho bộ công cụ cần thiết để đối phó với đại dịch này.

Theo WHO, hiện có khoảng 51 loại vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm trên người, 13 trong số này đã đến giai đoạn thử nghiệm cuối trên quy mô lớn. Trong khi đó, còn khoảng 163 vaccine đang được nghiên cứu và phát triển tại các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới.

Nga tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 400.000 quân nhân Nga tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 400.000 quân nhân Lây nhiễm COVID-19 tại Campuchia vượt báo động đỏ Lây nhiễm COVID-19 tại Campuchia vượt báo động đỏ Trên 66,1 triệu ca mắc trên toàn cầu, số người tử vong vì COVID-19 vượt 1,5 triệu trường hợp Trên 66,1 triệu ca mắc trên toàn cầu, số người tử vong vì COVID-19 vượt 1,5 triệu trường hợp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước