Indonesia bắt giữ 7 đối tượng tình nghi khủng bố

Hương Linh-Thứ hai, ngày 15/09/2014 18:25 GMT+7

Thành viên tổ chức Jemaah Islamiyah. (Ảnh: Internet)

Hôm 14/9, cảnh sát Indonesia cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi có quan hệ với các tổ chức khủng bố quốc tế và khu vực.

Các đối tượng trên bị bắt giữ cùng 3 người Indonesia khác tại thủ phủ Palu của tỉnh Trung Sulawesi.

Đơn vị cảnh sát chống khủng bố đã theo dõi các đối tượng trên khi nhóm này tới huyện Poso của tỉnh Trung Sulawesi để gia nhập Jemaah Islamiyah, nhóm phiến quân được cho là nhánh Đông Nam Á của mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Jemaah Islamiyah được cầm đầu bởi Santoso, đối tượng khủng bố bị Chính phủ Indonesia truy nã gắt gao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Chính phủ Indonesia ước tính có hàng chục đối tượng người nước này đã tới tham chiến tại Syria và Iraq, đồng thời lo ngại các đối tượng trên khi trở về nước có thể gây dựng và kết nối các mạng lưới phiến quân và thánh chiến, kích động hoạt động cực đoan tại quốc gia có phần lớn người dân theo đạo Hồi này.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước