Khai mạc hội nghị cấp cao diễn đàn APEC

Thu Thủy (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 10/11/2014 14:08 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Xinhua)

Hôm nay (10/11), lãnh đạo các nền kinh tế thuộc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) bắt đầu phiên họp cấp cao tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Dự kiến thương mại sẽ là một trong những chủ đề ưu tiên của Hội nghị cấp cao APEC diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai.

Tại hội nghị, Mỹ dự kiến thúc đẩy Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại giữa 12 quốc gia trong vành đai Thái Bình Dương mà hiện tại không có sự tham gia của Trung Quốc.

Về phần mình, Trung Quốc cũng sẽ tìm cách thu hút sự ủng hộ đối với Hiệp định thương mại tự do có tên gọi "Khu vực Thương mại Tự do của châu Á – Thái Bình Dương".

Năm 2014 đánh dấu 25 năm APEC ra đời và 20 năm thực hiện mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư. Sau 1/4 thế kỷ, APEC tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác kinh tế quy mô lớn nhất, góp phần thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết kinh tế trong khu vực.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước